PVN: Phát huy thành tựu năm 2023, đồng hành, đồng bộ toàn hệ thống quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024

2024-01-26 10:12:21 0 Bình luận
Ngày 12/1, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam- PVN) Lê Mạnh Hùng đã chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch năm 2024 của Công ty mẹ Tập đoàn.

  Cùng dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các Ban chuyên môn/Văn phòng Tập đoàn.Đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế Đầu tư đã báo cáo dự kiến mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tổ chức triển khai kế hoạch của từng khối, lĩnh vực trong năm 2024. Kết thúc năm 2023, Petrovietnam đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng, toàn diện; hầu hết các chỉ tiêu sản lượng, kinh doanh thuộc 5 lĩnh vực của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức kế hoạch năm, một số chỉ tiêu trọng yếu tăng trưởng cao so với năm 2022 và xác lập nhiều kỷ lục mới sau 62 năm lịch sử ngành dầu khí.

Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng phát biểu tại cuộc họp

Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng nhằm hoàn thành mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021- 2025. Xác định phải đối mặt với rất nhiều khó khăn hơn, tình hình thế giới và thị trường diễn biến phức tạp hơn, khó dự báo hơn, tạo sức ép rất lớn đến công tác quản trị, điều hành của Tập đoàn, song Petrovietnam đã xây dựng và đặt ra mục tiêu với quyết tâm thực hiện cao hơn, áp lực cao hơn so với kế hoạch 2023, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng liên tục và phát triển bền vững.

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đề nghị toàn hệ thống chính trị trong Tập đoàn từ Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc đến các Ban chuyên môn, người đại diện vốn của Tập đoàn tại các đơn vị cần đồng hành, đồng bộ, quán triệt mục tiêu trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2024 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Tổng kết Tập đoàn năm 2023. Theo đó, tinh thần chung là tìm các giải pháp làm mới động lực truyền thống, bổ sung các động lực phát triển mới để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, duy trì sự phát triển của Tập đoàn, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo đời sống người lao động

Quang cảnh cuộc họp

 Để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng năm 2024, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng đề nghị Công ty mẹ Tập đoàn cần tập trung tổ chức thực hiện chiến lược cấp Tập đoàn như chiến lược kinh doanh, chiến lược chức năng đồng bộ với việc tổ chức triển khai đề án tái cấu trúc. Tối ưu và hiện đại hóa hóa hệ thống quản trị rủi ro của Tập đoàn nhằm phục vụ mục tiêu xây dựng và phát triển Petrovietnam thành Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng quốc gia. Xây dựng chiến lược con người, đặc biệt là chiến lược quản trị nhân tài, gắn với thực hiện Đề án tái tạo văn hóa và nâng cao giá trị văn hóa Petrovietnam. Đẩy mạnh thực hiện chương trình nghiên cứu khoa học dài hạn, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, quản trị làm mới gắn với dịch chuyển mô hình kinh doanh, phù hợp với xu hướng chuyển dịch năng lượng, chuyển dịch xanh. Bổ sung động lực tăng trưởng mới, triển khai phương thức quản trị mới, quản trị biến động, quản trị chuỗi giá trị, hệ sinh thái, tập trung triển khai chiến lược hợp tác đầu tư và kinh doanh quốc tế một cách bài bản từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên, tận dụng chiến lược ngoại giao và hợp tác thương mại giữa Việt Nam với các nước. Tập trung quản trị danh mục đầu tư, tài chính, tập trung triển khai các dự án lớn như Lô B, Nhơn Trạch 3&4..., đặc biệt là phải khắc phục các dự án tồn tại, yếu kém. Chú trọng công tác kiểm tra giám sát và thực hiện triệt để các kết luận thanh tra,   kiểm tra. Một nhiệm vụ lớn khác trong năm 2024 là Tập đoàn cùng các cơ quan quản lý nhà nước hoàn thiện các cơ chế, chính sách cho phát triển Petrovietnam, nhất là các cơ chế cho những động lực mới như LNG, điện gió ngoài khơi, thu hồi CO2..

 

Đồng chí Trần Bình Minh - Thành viên HĐTV Tập đoàn và đồng chí Đỗ Chí Thanh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn mừng thọ các cán bộ hưu trí tuổi 80 và 85

 Ngày 12/1, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức buổi gặp mặt, tri ân cán bộ hưu trí Cơ quan Tập đoàn nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024 tại khu vực Hà Nội và TP HCM.Tham dự buổi gặp mặt, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có đồng chí Lê Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐTV, các Phó Tổng Giám đốc, lãnh đạo các Ban/Văn phòng, các tổ chức đoàn thể Tập đoàn. Về phía các cán bộ hưu trí có các nguyên Chủ tịch HĐQT/HĐTV; nguyên Tổng giám đốc, nguyên Phó Tổng giám đốc; nguyên ủy viên Ban cán sự Đảng/Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn qua các thời kỳ; cùng các đồng chí là cán bộ hưu trí. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Mạnh Hùng bày tỏ sự vui mừng và xúc động được gặp mặt và tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ, người lao động hưu trí Tập đoàn qua các thời kỳ. Đồng chí cho biết, năm 2023 vừa qua, trong bối cảnh bất ổn địa chính trị trên thế giới, ngành năng lượng nói chung và ngành Dầu khí nói riêng đã và đang chịu nhiều ảnh hưởng. Tuy nhiên, phát huy các kinh nghiệm, truyền thống quý báu mà các thế hệ đi trước, các bậc tiền bối để lại cùng với sự nỗ lực của hơn 60 nghìn người lao động dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu đề ra và đạt nhiều thành quả lớn trong năm 2023. Năm 2023 Petrovietnam được Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương trong Hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Tập đoàn. Cũng tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ đã trao quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao của Tập đoàn từ nhân sự tại chỗ. Điều này đã cho thấy lòng tin của Đảng và Nhà nước, của Chính phủ, các Bộ, ngành đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. 

 Các đại biểu hưu trí nguyên là lãnh đạo PVN thân mật hồ hởi gặp lại nhau

Đồng chí Lê Mạnh Hùng chia sẻ: “Cá nhân tôi trưởng thành từ ngành Dầu khí và tôi luôn thấm thía những lời căn dặn, biết ơn những công lao của các thế hệ người lao động Dầu khí đi trước đã gây dựng nên một nền móng vững chắc cho Tập đoàn, vượt qua cả những giai đoạn khó khăn nhất của ngành”. Đồng chí nhấn mạnh, sự đồng lòng thống nhất trong truyền thống và bề dày lịch sử xuyên suốt các thế hệ người lao động Dầu khí chính là động lực to lớn để ngành Dầu khí Việt Nam ngày càng phát triển, tạo đà cho Petrovietnam chuyển sang bước chuyển lịch sử, trở thành Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng hàng đầu quốc gia và khu vực. Nhân dịp đầu năm mới 2024, đồng chí Lê Mạnh Hùng đã thay mặt PVN gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí nguyên lãnh đạo, người lao động dầu khí, đồng thời gửi lời chúc sức khoẻ, bình an, chúc cho các cán bộ hưu trí có nhiều niềm vui mới trong cuộc sống.Tại buổi gặp mặt, đồng chí Hồ Sĩ Thoảng - nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Tập đoàn đã tổ chức buổi gặp mặt đầu xuân năm mới rất có ý nghĩa để các đồng chí cán bộ hưu trí Tập đoàn có dịp giao lưu, gặp mặt, đồng thời biết thêm, cập nhật các thông tin, thành tựu của ngành và vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu đột phá lớn mạnh của ngành, đóng góp tích cực cho xây dựng và phát triển đất nước. 

Ngày 13/1, tại Hưng Yên, đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam do Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng dẫn đầu đã tới dâng hương tại Đền thờ các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng và trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Tham dự đoàn công tác, về phía đại biểu Trung ương có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng; Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc và Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Đỗ Ngọc Huỳnh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.Về phía tỉnh Hưng Yên có ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy; ông Trần Quốc Toản - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Quốc Văn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam còn có ông Trần Bình Minh - Thành viên HĐTV Tập đoàn; ông Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn; cùng đại diện các ban/Văn phòng Tập đoàn. Về phía Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) có ông Bùi Ngọc Dương - Tổng Giám đốc BSR.

Sau khi kết thúc lễ dâng hương, đoàn đến UBND xã Hiệp Cường và UBND huyện Kim Động để thực hiện chương trình an sinh xã hội, tặng quà Tết cho các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024. Đoàn công tác đã trao tặng trao 250 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hiệp Cường và 2727 suất quà cho các hộ gia đình chính sách tại huyện Kim Động.

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Petrovietnam cho biết, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là một trong những Tập đoàn kinh tế hàng đầu của đất nước, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí, công nghiệp khí, công nghiệp điện, công nghiệp lọc hóa dầu… Trong nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Petrovietnam luôn được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao cho trọng trách phát triển sản xuất, đóng góp lớn vào ngân sách và tăng trưởng GDP của quốc gia.Cùng với việc đẩy mạnh và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác an sinh xã hội luôn được Petrovietnam quan tâm và coi đó là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của Tập đoàn đối với xã hội, đối với đất nước.Hàng năm, Tập đoàn và các đơn vị thành viên dành ra khoản kinh phí khoảng 300-500 tỷ đồng từ chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn đóng góp của CBCNV trong toàn Tập đoàn cho các hoạt động an sinh xã hội, trong đó tập trung vào hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ người nghèo, tài trợ xây dựng công trình y tế, giáo dục, nhà Đại đoàn kết và cứu trợ thiên tai, hỗ trợ phòng chống dịch bệnh cũng như giúp đỡ người dân trong cả nước. Trong năm 2023 vừa qua, toàn Tập đoàn dành 750 tỷ đồng thực hiện an sinh xã hội trên mọi miền Tổ quốc.

Nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024, chung tay cùng Đảng ủy, chính quyền địa phương xã Hiệp Cường, Petrovietnam/BSR trao tặng 250 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, yếu thế trong xã hội tại địa phương. “Bằng tấm lòng và tình cảm, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hy vọng những phần quà sẽ góp phần nhỏ giúp đỡ tháo gỡ khó khăn cho các hộ nghèo trên địa bàn xã, là nguồn động lực để họ vươn lên, ổn định cuộc sống và có một cái Tết thêm đầm ấm, hạnh phúc.”, ông Lê Mạnh Hùng chia sẻ. Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Thái Sơn - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kim Động đã bày tỏ xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đoàn công tác Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và BSR cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dành thời gian về thăm hỏi, động viên, chúc tết và tặng quà cho người có công, gia đình người có công, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện trong các dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc.

 Ông Lê Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Petrovietnam trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn huyện Kim Động.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Bài viết được thực hiện theo hoạt động phối hợp, hợp tác tuyên truyền, quảng cáo.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...